Mạng lưới y tế "phủ kín" các buôn làng ở Chư Pưh - Gia Lai

Thứ ba, 26/11/2013 14:12

(Cadn.com.vn) - Mặc dù điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng H. Chư Pưh (Gia Lai) đã có nhiều cố gắng trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển sản xuất và an sinh xã hội. Người dân trên địa bàn ngày càng hiểu và tin tưởng hơn vào các cơ sở y tế, đau ốm không phải mời "thầy mo" và giết mổ lợn, gà để cúng Giàng mà chủ động đến các cơ sở y tế để khám và điều trị bệnh. Mạng lưới y tế đã được "phủ kín" đến tận các buôn làng trong huyện.

Tại trung tâm có bệnh viện tuyến huyện, tại các xã có trạm y tế và ở các buôn làng đều có y tế thôn, bản. Đội ngũ y, bác sĩ không ngừng được đào tạo nâng cao năng lực, trình độ và hoạt động với tinh thần, trách nhiệm cao; các loại trang thiết bị y tế cũng được tăng cường đầu tư, từng bước đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn. Riêng ở tuyến xã, hiện có đến 4/9 trạm y tế có bác sĩ.

Theo ông Siu Thun - Phó Trưởng phòng Y tế huyện, trong những năm tới sẽ bố trí luân chuyển bác sĩ từ tuyến trên về các xã, đảm bảo 100% số trạm y tế đều có bác sĩ thường trực tại cơ sở. Y tế thôn bản ngày càng được củng cố và hoàn thiện, đảm bảo năng lực, trình độ tiếp cận và chữa được những bệnh thông thường cho bà con, quan trọng hơn là phát hiện dịch bệnh và tuyên truyền vận động bà con đến các cơ sở y tế điều trị bệnh khi ốm đau. Trong tổng số 187 y tế thôn bản đang hoạt động trên địa bàn, đã có 40 người được đào tạo cơ bản về chuyên môn, nhất là y tế thôn bản người dân tộc thiểu số.

Để phòng chống các dịch bệnh như sốt rét, sốt xuất huyết..., các cơ sở y tế trên địa bàn đã phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương thực hiện tốt các biện pháp chuyên môn như phun hóa chất, tẩm màn diệt muỗi truyền bệnh, vận động bà con ăn ở vệ sinh và giữ môi trường sạch. Đồng bào dân tộc thiểu số đã được cấp phát màn ngủ và sử dụng đúng mục đích. Trong vòng 5 năm trở lại đây, trên địa bàn huyện không có các loại dịch bệnh xảy ra; riêng bệnh sốt rét, từ đầu năm đến nay phát hiện 40 ca mắc bệnh, trong đó chỉ có 30 ca có ký sinh trùng SR và đã được chữa khỏi, không có ca sốt rét ác tính và tử vong.

Người dân xã Ia Blang, H. Chư Pưh khám sức khỏe định kỳ tại Trạm Y tế xã. Ảnh: Đ.Y

Trạm y tế xã Ia Roong là một trong những cơ sở "kiểu mẫu" của huyện. Ngoài việc khám, chữa bệnh cho dân, Trạm còn phối hợp với chính quyền, đoàn thể và các già làng, trưởng bản làm tốt công tác tuyên truyền, vận động bà con xóa bỏ các hủ tục trong các vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Hiện trên địa bàn xã không còn tình trạng chị em sinh đẻ ngoài rừng, mời thầy mo chữa bệnh...

Số người bệnh đến với cơ sở y tế ngày càng tăng, bình quân mỗi năm trong toàn xã có từ 3.500 - 4.000 lượt người đến khám, chữa bệnh. Chị Rơ Com H'Yô - người dân ở làng Tao Ôr nói: Trước đây, trong nhà mình cũng như bà con trong làng có người đau ốm là tốn nhiều tiền lắm bởi phải làm nhiều lợn, nhiều gà mời thầy mo đến cúng, nhưng bệnh tình cũng chẳng khỏi. Nay có trạm y tế xã, dân làng ai cũng ưng "cái bụng", có bệnh thì đến khám không phải tốn tiền mà lại hết bệnh... Huyện Chư Pưh có khoảng 70.000 dân, trong đó có đến hơn 50% số dân là người dân tộc Gia Rai và Ba Na cùng chung sống trên địa bàn 9 xã, thị trấn và 82 thôn làng.

Trong đó có những xã xa trung tâm đến 25 - 30km, đường sá đi lại không thuận lợi, đây cũng là một trong những khó khăn khi chuyển bệnh nhân lên tuyến trên để điều trị. Bác sĩ Trần Văn Thùy - Giám đốc Trung tâm Y tế H. Chư Pưh cho biết: Một tin vui đến với nhân dân H. Chư Pưh là bệnh viện tuyến huyện đã được đầu tư nâng cấp từ 20 giường bệnh nâng lên 80 giường bệnh, hơn 30 tỷ đồng đầu tư mua sắm các loại trang thiết bị y tế hiện đại phục vụ tốt nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân. Công trình đang khởi công xây dựng và theo kế hoạch đến đầu năm 2014 sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Văn Thông